Xe khách biển số Lào tung hoành

Thứ hai, 07/03/2016 10:56

(Cadn.com.vn) - TT-Huế là một trong những địa phương có lượng người đi làm ăn bên Lào khá đông, chính vì vậy, sau Tết Nguyên đán, nhất là sau Rằm tháng Giêng, lượng lao động này quay lại Lào tăng đột biến. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nhiều doanh nghiệp và cả tư nhân đã khai thác tuyến liên vận quốc tế Việt- Lào, tuy nhiên công tác kiểm soát đối với hoạt động vận tải tuyến này chưa được chặt chẽ. Đặc biệt, tình trạng xe khách tuyến Việt- Lào mang BKS Lào phá tuyến, đậu đỗ khách không đúng nơi quy định, công khai mở “bến cóc”, chạy vào đường cấm... đang làm tình hình TTATGT trên địa bàn thêm phức tạp.

Sau Tết, tại khu vực tại thị trấn Sịa, xã Quảng Vinh (H. Quảng Điền) hay tại các xã Lộc Sơn, Lộc Bổn (H. Phú Lộc) và xã Thủy Phù (TX Hương Thủy)- nơi có hơn một nửa số dân qua Lào làm ăn sinh sống, lượng xe khách BKS Lào “mọc” lên như nấm. Nhất là sau Rằm tháng Giêng, lượng xe BKS Lào hoạt động tại những địa bàn trên rất rầm rộ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa qua Lào.

Xe Lào lập "bến cóc" đón khách và nhận hàng trên QL1A, đoạn qua xã Lộc Bổn
(H. Phú Lộc, TT-Huế).

Trong vai hành khách cần “xuất ngoại” sang Lào, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã “bắt xe” khách BKS Lào tại một số điểm trên địa bàn H. Phú Lộc. Dọc QL1A, đoạn qua địa bàn xã Lộc Bổn (H. Phú Lộc), nhiều xe khai thác tuyến liên vận quốc tế Việt- Lào vẫn vô tư đón khách và bốc xếp hàng hóa “xuất ngoại” sang các tỉnh của nước bạn Lào, như: Vientiane, Savanakhet, Salavan, Thakhet, Păkse... Là người dân ở xã Lộc Sơn thường xuyên qua Lào buôn bán, ông Ph.V.Tr. cho hay: Việc người dân địa phương sang Lào làm ăn có từ lâu và phát triển mạnh trong những năm gần đây. Chính vì vậy, số lượng xe chạy các tuyến liên vận từ TT-Huế qua Lào và ngược lại cũng ngày càng nhiều. Nhiều xe giường nằm chất lượng tốt, nhưng các xe này chở nhiều hàng hóa trên xe nên thường quá tải, rất nguy hiểm. Tương tự, nhiều người dân khu vực lân cận các “bến cóc” tuyến liên vận quốc tế Lào- Việt này cũng lo ngại tình trạng xe ngang nhiên đậu đỗ, đón trả khách, hàng hóa gây mất ANTT, ATGT...”.

Anh N.T.A. (trú H. Phú Lộc) từng là tài xế thâm niên chạy xe khách BKS Lào tuyến Lào- Việt cho hay, theo quy định tài xế xe BKS Lào phải là người Lào hoặc nếu là người Việt phải có hợp đồng lao động với công ty vận tải bên Lào, đồng thời phải có kinh nghiệm. Nhưng thực tế, hầu hết các xe BKS Lào đều đang do tài xế Việt “lèo lái”. “Tình trạng người Việt buôn bán bên Lào, mua xe BKS Lào giá rẻ, “núp bóng” xe Lào nhằm mục đích trốn thuế diễn ra phổ biến. Có những xe biển số Lào từ TT-Huế chạy qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo rồi qua Păkse, nhưng khi về không có khách vẫn vô tư chạy về Salavan rồi về cửa khẩu La Lay, chứ không phải Lao Bảo...”, anh A. nói.

Không chỉ vậy, tình trạng xe khách mang BKS Lào còn phá tuyến, vận chuyển hành khách vào các tỉnh miền Nam. Trong vai một công nhân muốn vào tỉnh Bình Dương làm việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đến khu vực bến xe Quảng Điền “bắt xe” thì được nhân viên một xe khách mang BKS Lào chạy lại hỏi: “Chị đi TP Hồ Chí Minh phải không? Lên xe đi. Lên trước, em ưu tiên sắp xếp ghế trước cho khỏi say xe”. Người thanh niên vừa nói vừa kéo túi xách của P.V về phía xe. Thấy P.V “soi” dòng chữ sau xe “Lào-Păkse”, người thanh niên trấn an ngay: “Chị yên tâm, xe ni biển Lào mà mùa ni chỉ chạy tuyến Huế- TP Hồ Chí Minh. Không ai lừa chị mô mà lo”. Tương tự, tại xã Vinh Thanh (H. Phú Vang) và xã Quảng Vinh (H. Quảng Điền), xe BKS Lào đã về tận các xã này để đón khách đi TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người lấy làm lạ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết các xe BKS Lào phá tuyến “hành phương Nam” để chở công nhân vào làm việc với mức giá 9 trăm ngàn đồng/người.

Xe BKS Lào tuyến Huế- Păkse (Lào) nhưng lại chờ bắt khách ở H. Quảng Điền (TT-Huế)
đi TP Hồ Chí Minh.

Để chấn chỉnh tình trạng hoạt động trái quy định của các xe khách mang BKS Lào tại các địa phương, thời gian qua, cứ tầm 3 giờ sáng, lực lượng TTGT (Sở GTVT tỉnh TT-Huế) đã có mặt tại nhiều địa bàn để làm nhiệm vụ. Ngày 23-2, tại Tỉnh lộ 11, đoạn qua xã Quảng Vinh (H. Quảng Điền), TTGT đã phát hiện xe BKS Lào UN-5777 đón khách không đúng nơi quy định và xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Xe BKS Lào này chở khách đi TP Hồ Chí Minh. Liên tiếp trong ngày 15 và 17-2, tại 2 huyện Phú Vang và Quảng Điền, TTGT đã phát hiện xe BKS Lào UN-2222 và UN-5455 đón khách không đúng nơi quy định và đã lập biên bản, xử phạt hành chính... Theo TTGT, các xe này đều chở khách đi vào TP Hồ Chí Minh, bởi trước Tết, các nhà xe này đã hợp đồng vào TP Hồ Chí Minh chở công nhân về quê ăn Tết và nay lại chở vào.

Ông Lê Thế Bính, Chánh TTGT Sở GTVT tỉnh TT-Huế, cho biết, sau gần 1 tháng mở đợt cao điểm, trước, trong và sau Tết (từ ngày 26-1 đến 23-2), đơn vị đã xử phạt 39 xe khách vi phạm, trong đó có nhiều xe BKS Lào vi phạm các lỗi: đón khách không đúng nơi quy định, đi vào đường cấm. Thiết nghĩ, để đảm bảo TTATGT trên địa bàn và đảm bảo tài sản, tính mạng cho hành khách đi tuyến liên vận Việt-Lào, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý và xử lý nghiêm xe vi phạm.

H.Lan